Cồn Hến "lột xác" với hai dự án nghìn tỷ

Thứ hai, 15/12/2025 14:22

Cồn Hến, một vùng dân cư đông đúc, nổi tiếng ven sông Hương, đang đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử nhờ hai dự án hạ tầng trọng điểm: kế hoạch xây dựng hai cầu Phú Lưu bắc qua Cồn Hến, tổng vốn hơn 1.960 tỷ đồng và dự án chỉnh trang Cồn Hến gần 1.000 tỷ đồng. Những dự án này hứa hẹn thay đổi lớn về hạ tầng công cộng, mở ra tương lai biến "ốc đảo xanh" này thành điểm nhấn du lịch mới ven sông Hương.

Cầu Phú Lưu là cây cầu độc đạo để lưu thông đường bộ qua Cồn Hến.
Toàn cảnh Cồn Hến.

Cầu Phú Lưu đóng vai trò then chốt khi là cây cầu duy nhất để lưu thông đường bộ từ đường Nguyễn Sinh Cung sang đường Ưng Bình, qua khu vực Cồn Hến. Cây cầu này, được xây dựng từ năm 1967, phục vụ hơn 5.000 người dân sinh sống tại Cồn Hến. Tuy nhiên, hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mố và trụ cầu đã hư hỏng, nhiều thanh đà sắt bị hoen gỉ. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân. Cụ thể, cầu không đáp ứng yêu cầu lưu thông, phải cắm biển cấm phương tiện từ 1,5 tấn trở lên và yêu cầu giữ khoảng cách 50 m; không đáp ứng cho xe phòng cháy chữa cháy khi có sự cố; vào mùa mưa lũ, khi nước sông Hương chảy xiết và dâng trên báo động 2, cầu phải rào chắn, cấm tất cả người và phương tiện qua lại, khiến người dân không dám đi lại.

Trước thực trạng đó, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương đầu tư Dự án cầu qua Cồn Hến, trong đó xây mới hai cầu Phú Lưu 1 và 2 với tổng chiều dài khoảng 400m, mặt cắt ngang 26m, tổng vốn dự kiến hơn 1.960 tỷ đồng. UBND thành phố Huế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt chủ trương đầu tư và đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn giai đoạn 2026-2030 để triển khai.

Cầu Phú Lưu là cây cầu độc đạo để lưu thông đường bộ qua Cồn Hến.

Bên cạnh 2 cây cầu mới, dự án chỉnh trang Cồn Hến dự kiến triển khai từ năm 2026, kéo dài trong 4 năm sẽ thay đổi diện mạo khu vực. Dự án sẽ xây dựng tuyến kè dài 3,2 km bao quanh khu cồn nổi, được kết cấu bằng cừ bê tông đúc sẵn cao từ 12 đến 16 m, nhằm chống sạt lở và bảo vệ hành lang thoát lũ. Trên tuyến kè sẽ hình thành tuyến đường bao rộng 9 m, kết hợp hệ thống cây xanh, chiếu sáng, tiểu cảnh, đường dạo và bãi đỗ xe. Tuyến đường Ưng Bình (nối từ đường Nguyễn Sinh Cung vào trung tâm cồn) dài 188 m, lộ giới 16 m, sẽ được mở rộng với hạ tầng đồng bộ (điện ngầm, thoát nước, chiếu sáng).

Trong tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, hơn 445 tỷ đồng được dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Điều này dự kiến ảnh hưởng đến 267 hộ dân tại Cồn Hến, trong đó 178 hộ phải di dời tái định cư. Vì Cồn Hến là nơi sinh kế gắn liền với nghề sông nước, buôn bán nhỏ, dự án chỉnh trang và giải phóng mặt bằng sẽ có tác động sâu sắc đến nơi ở, sinh kế, văn hóa và ký ức cộng đồng của một bộ phận cư dân. Việc hoàn thiện các dự án này với những đường bao dạo bộ khang trang và cảnh quan sạch đẹp được kỳ vọng sẽ mang lại một sức sống mới, biến Cồn Hến thành một biểu tượng phát triển du lịch bền vững trên sông Hương.

Võ Thế Nghĩa

Vì sao “thần đèn“ Nguyễn Văn Cư vẫn chưa thể dịch chuyển biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi sau hơn 3 năm chờ đợi?

Đã hơn ba năm kể từ khi “thần đèn“ Nguyễn Văn Cư - người nổi tiếng với hàng trăm ca dịch chuyển, nâng hạ công trình trên cả nước - tiến hành khảo sát biệt thự Pháp cổ số 26 Lê Lợi (TP Huế), đến nay việc di dời vẫn “giậm chân tại chỗ“.

Khẩn trương sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa tại miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (BNNMT) ban hành công văn về việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 quy trình vận hành liên hồ chứa (chủ yếu là hồ thủy điện) trên các lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba.

Công an xã Hùng Sơn đưa ba bệnh nhân ốm nặng, một phụ nữ sắp sinh vượt hơn 40 km đường đèo dốc sạt lở đi cấp cứu

Thượng tá Bhnước Đèn-Trưởng Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng vừa cho biết: Sáng ngày 4-11, khi Công an xã đang triển khai hỗ trợ tháo dỡ, di dời 1 nhà người dân có nguy cơ sạt lở tại thôn A banh 2, hỗ trợ sửa đường liên thôn thì nhận được tin chị Bríu Thị Noon (sinh năm 1996), trú thôn Ganil sắp sinh con nhưng không thể đến trạm Y tế, gia đình yêu cầu

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 24 tỷ đồng giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lụt

Từ ngày 30-10 đến 16 giờ ngày 3-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tổng cộng hơn 24 tỷ đồng giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lụt. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp tiền mặt hơn 65 triệu đồng, tiếp nhận gián tiếp qua 4 tài khoản ngân hàng và Kho bạc gồm: VietinBank hơn 9,71 tỷ đồng, Vietcombank hơn 1,81 tỷ đồng, BIDV hơn 6,08 tỷ đồng,

Hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong mưa lũ ở Huế ngày 3-11

Ngày 3-11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông Hương, sông Bồ dâng cao trên báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế bị chia cắt, giao thông đi lại gặp vô vàn khó khăn.